Đà Nẵng - điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo

Thứ sáu, 11/11/2016 10:32

(Cadn.com.vn) - Đó là nội dung được đa số các đại biểu đề cập và thống nhất tại Hội thảo “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030” do Hội đồng Mạng lưới khởi nghiệp thành phố tổ chức ngày 10-11.

Ông Võ Duy Khương, Chủ tịch Hội đồng Mạng lưới khởi nghiệp cho rằng, Đà Nẵng với vị thế là thành phố động lực, trung tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên, là cửa ngõ quốc tế thứ 3 của Việt Nam với nền kinh tế sôi động, tích cực hội nhập trong những năm trở lại đây, đã xác định phát triển khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là mục tiêu tối quan trọng. Cũng theo ông Khương Đà Nẵng đã xác định hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng cơ chế, chính sách nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết nối các cá nhân, tổ chức tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp (DN), các tầng lớp thanh niên, sinh viên học sinh...

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Bá Cảnh phát biểu tại buổi Hội thảo. 

TS Huỳnh Huy Hòa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội TP Đà Nẵng, cho rằng, Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo, phát triển bền vững của cả nước, có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với hệ thống pháp lý hoàn thiện. Cụ thể, xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố kết nối với Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; hỗ trợ được khoảng 200 dự án, 80 DN khởi nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó, ít nhất 20% DN gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư; thành lập 2 - 3 vườn ươm DN xã hội hóa hoặc theo hình thức đối tác công – tư; Phấn đấu 50% các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, trung học dạy nghề đều có CLB hoạt động đổi mới sáng tạo; 100% các trường đại học, cao đẳng có chương trình giảng dạy về khởi nghiệp; 100% các trường đại học, cao đẳng có câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thành lập được Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng; Thu hút được 3-5 Quỹ đầu tư mạo hiểm đặt văn phòng đại diện tại Đà Nẵng...

Theo ông Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, các ý tưởng sáng tạo phải bám sát định hướng mục tiêu của thành phố và ứng dụng trong thực tế chứ không làm theo phong trào, sáng tạo xong bỏ “ngăn kéo”. Ông Cảnh cũng thừa nhận bản thân tôi cũng có đề tài nghiên cứu khoa học nhưng đưa ra thực tế lại vô cùng khó khăn. Theo ông Huỳnh Phước, Phó Chủ tịch các Hội Liên hiệp Khoa học Đà Nẵng mặc dù xác định khởi nghiệp là mục tiêu quan trọng nhưng vẫn chưa có chính sách đột phá, chính sách đổi mới sáng tạo còn mập mờ, chưa có Quỹ đầu tư cho khởi nghiệp. Ông Phước đề nghị cần có quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo thành phố, thông qua việc tái cơ cấu chiến lược và sách lược, làm cho hoạt động khởi nghiệp chuyên nghiệp hơn. TS Huỳnh Công Pháp, Phó Hiệu trưởng Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng nhìn nhận trước mắt, thành phố cần tạo ra một thế hệ có tinh thần khởi nghiệp, có tư duy khởi nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về các ý tưởng khởi nghiệp, dữ liệu mạng lưới chuyên gia, các nhà đầu tư, các DN... TS Pháp cũng đề nghị cần phải có sự vào cuộc quyết liệt và bền bỉ của lãnh đạo thành phố...

Dự án khởi nghiệp trồng rau sạch với vốn đầu tư chưa tới 100 triệu đồng đang được nhóm sinh viên ĐH Bách Khoa triển khai.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, khởi nghiệp là mục tiêu quan trọng của thành phố. Khởi nghiệp thành công góp phần tạo ra cộng đồng DN lớn mạnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường khả năng hội nhập của DN và nâng cao năng lực cạnh tranh cho TP Đà Nẵng, xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cũng đề nghị Hội đồng Điều phối sớm hoàn thiện Đề án để trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2016.

Xuân Đương